Kết quả tìm kiếm cho "bán hàng đa cấp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 9

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ 5% 

Cập Nhật 21-12-2018

Theo Thông tư 29/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, kể từ ngày 18-1-2019,

Tag: Doanh nghiệp,bán hàng,đa cấp,phải ký,quỹ 5%

Tăng mức xử phạt một số vi phạm về bán hàng đa cấp 

Cập Nhật 26-11-2015

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.

Tag: hàng giả,hàng cấm,124/2015/NĐ-CP

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp hành tốt pháp luật 

Cập Nhật 07-08-2015

Đó là thông tin được Sở Công thương cho biết về công tác quản lý bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ đầu năm đến nay.

Tag: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp

Xung quanh vụ khiếu nại Công ty Sao Phương Nam: Nạn nhân của dịch vụ bán hàng đa cấp? 

Cập Nhật 17-12-2014

Tưởng rằng sẽ có công việc văn phòng ổn định, chị Nguyễn Phương Linh (SN 1991) đã nộp 7,8 triệu đồng để được nhận vào làm. Thời gian làm việc gần một tháng nữ cử nhân nhận ra mình đang “đầu quân” cho một công ty bán hàng đa cấp

Tag: công ty sao phương nam,bán hàng đa cấp,nạn nhân của bán hàng đa cấp

Quy định mới về bán hàng đa cấp 

Cập Nhật 19-05-2014

 Theo Nghị định 42/2014/ NĐ-CP, kinh doanh theo phương thức đa cấp là hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau; trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ 5 tỷ đồng 

Cập Nhật 24-08-2013

Theo dự thảo Nghị định quản lý bán hàng đa cấp đang được Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) lấy ý kiến, mức ký quỹ bắt buộc của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại ngân hàng thương mại là 5 tỷ đồng (hiện nay chỉ 1 tỷ đồng). Dự thảo cũng quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp sẽ do Bộ Công Thương thực hiện, thay vì các Sở Công Thương như quy định trước đây. Nghị định mới này sẽ thay thế Nghị định 110 ngày 24-8-2005 về quản lý hoạt động đa cấp nhưng chưa đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của hoạt động này tại Việt Nam.

Thêm thận trọng với mua, bán hàng đa cấp 

Cập Nhật 26-10-2012

 Theo cơ quan điều tra, cũng áp dụng hình thức BHĐC tương tự kiểu hoạt động của Mua Bán 24, Sinh Lợi (đã bị đánh sập)..., Công ty Tâm Mặt Trời kêu gọi mọi người tham gia làm thành viên để sở hữu một gian hàng điện tử và được mua hàng hóa đa chủng loại với giá cực rẻ. Để được hưởng quyền lợi này và trở thành thành viên của mạng lưới thì mỗi người phải nộp 6 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi thành viên phải liên tục mở rộng hệ thống bằng cách lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia. Khi giới thiệu thêm một người tham gia, họ sẽ được hưởng hoa hồng 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa ai mua được hàng giá rẻ từ loại hình kinh doanh đa cấp trực tuyến này, vì bị lừa mất tiền nên nhiều nạn nhân bức xúc, có đơn thư tố cáo gửi công an các địa phương về các “chiêu” lừa của Công ty Tâm Mặt Trời và ngành chức năng đã vào cuộc...

Lừa nhau để bán hàng đa cấp?! 

Cập Nhật 24-02-2011

Gần đây, nhiều người tự giới thiệu họ làm cho công ty chuyên cung cấp về mỹ phẩm, dược phẩm hay thực phẩm chức năng. Đối tượng họ nhắm đến để “mời gọi” vào đường dây bán hàng đa cấp của mình là những người thân quen, những bà nội trợ có chút tiền...

Thêm lời cảnh giác đối với bạn trẻ về mạng lưới bán hàng đa cấp 

Cập Nhật 12-02-2011

Mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng thế nhưng không ít bạn trẻ tiếp tục rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang” vì lỡ nghe lời dụ dỗ của các nhân viên bán hàng đa cấp vẫn còn tiếp diễn. Mới đây, 2 nữ sinh viên (SV) trường đại học (ĐH) Bình Dương và ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đến gặp chúng tôi để bày tỏ nỗi khổ của mình.

Quay lên trên